Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 16:32 GMT+7

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại Washington. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thượng viện Mỹ sáng 30/10 đã thông qua thỏa thuận ngân sách lưỡng viện có thời hạn 2 năm nhằm giảm thiểu nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Thỏa thuận ngân sách này sẽ phân bổ thêm 80 tỷ USD cho chi tiêu quân sự, chi tiêu công và nâng trần nợ liên bang tới khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận ngân sách trên, theo đó khoảng 50 tỷ trong khoản ngân sách bổ sung sẽ dành cho tài khóa 2016, số tiền còn lại sẽ dành cho tài khóa 2017. Giới lập pháp hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng đã nhất trí tăng trần nợ công tới tháng 3 năm 2017.

Hiện thỏa thuận này đã được chuyển tới Tổng thống Obama để ký thành luật trước thời hạn chót 3/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước