Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon thăm Hy Lạp

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 18:51 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. (Ảnh: Sergei Karpukhin/Reuters)

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến thủ đô Athens vào ngày 17/6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hy Lạp trong hai ngày.

Trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa ông Ban Ki-moon với lãnh đạo Hy Lạp là cuộc khủng hoảng tị nạn và những hỗ trợ của Liên Hợp Quốc dành cho nước này.

Chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra chỉ một tuần sau khi Hy Lạp áp dụng quy trình đăng ký mới cho những người tị nạn đang mắc kẹt ở nước này. Quy trình mới được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ quá trình đoàn tụ của các gia đình, cũng như việc tái định cư cho người di cư tới các quốc gia châu Âu khác.

Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Hy Lạp, hiện có 56.000 người di cư đang ở nước này. Khoảng 8.400 người trong số này muốn được nộp đơn xin tị nạn, khiến cho Hy Lạp bị quá tải.

Trong ngày hôm nay (18/6), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ tới đảo Lesbos để tìm hiểu tình hình cuộc sống của người di cư và tị nạn tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước