Trung Quốc khai trừ Đảng và cách chức Phó Chủ tịch thành phố Thượng Hải

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 19/01/2016 17:24 GMT+7

Nguyên Phó Chủ tịch thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn. (Ảnh: news.21cn.com)

VTV.vn - Nguyên Phó Chủ tịch thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngày 19/01, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tuyên bố khai trừ Đảng và cách chức nguyên Phó Chủ tịch thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo CCDI, quyết định trên đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện thông qua. Những tài sản bất chính của ông Ngải Bảo Tuấn đã bị tịch thu và cuộc điều tra sẽ được chuyển cho các cơ quan tòa án.

Ông Ngải Bảo Tuấn cũng từng giữ cương vị thường trực Thành ủy Thượng Hải. Ông bị điều tra tham nhũng hồi tháng 11/2015 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của CPC, lừa dối tổ chức Đảng và cản trở công tác điều tra. Ngoài ra, ông Ngải cũng bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc tổ chức, nhận quà, lợi dụng chức vụ để kiếm lợi cho người thân, cũng như không báo cáo với tổ chức những vấn đề cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước