WHO lo ngại trước thông tin virus Zika lây qua đường tình dục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/02/2016 11:28 GMT+7

Người phát ngôn của WHO Gregory Hartl (Ảnh: NHK World)

VTV.vn - Ngày 03/02, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ mối lo ngại về báo cáo xác nhận ca virus Zika lây truyền qua đường tình dục tại Mỹ.

Người phát ngôn của WHO Gregory Hartl nhấn mạnh cần phải điều tra kỹ lưỡng hơn về các điều kiện và tần suất mà virus Zika có thể lây lan qua đường tình dục. Cũng theo ông Gregory Hartl, hiện muỗi vẫn là trung gian truyền virus Zika chính nên giới chức y tế các nước cần phải có những hành động để phòng trừ muỗi mang virus Zika cũng như nơi sinh sản của chúng.

Trước đó, hôm 02/02, Cơ quan y tế hạt Dallas, bang Texas, Mỹ đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm virus Zika qua đường tình dục. Bệnh nhân này được cho là đã bị lây nhiễm thông qua người bạn tình vừa trở về từ Venezuela.

Mặc dù đã từng có một số trường hợp lây nhiễm tương tự, tuy nhiên đến nay giới khoa học vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng về những trường hợp lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước