Ngoại trưởng 10 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Nhật Bản, đã ra tuyên bố chung mô tả tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ở mức “thảm khốc” và có chiều hướng xấu đi.
Tuyên bố nêu rõ khoảng 1,3 triệu người tại Gaza đang cần chỗ ở khẩn cấp, hơn một nửa cơ sở y tế chỉ còn hoạt động cầm chừng, trong khi hệ thống vệ sinh gần như sụp đổ. Các nước kêu gọi Israel triển khai các biện pháp khẩn cấp, mở thêm cửa khẩu và dỡ bỏ các hạn chế bị cho là không hợp lý đối với hàng viện trợ, đồng thời bảo đảm ít nhất 4.200 xe tải cứu trợ được đưa vào Gaza mỗi tuần.

Người dân Palestine đi qua các khu lều trại dành cho người sơ tán tại thành phố Gaza, ngày 31/12/2025 (Ảnh: AP)
Cùng ngày, Israel cảnh báo sẽ đình chỉ hoạt động của một số tổ chức cứu trợ quốc tế tại Gaza kể từ tháng 1/2026, với lý do các tổ chức này không cung cấp đầy đủ thông tin về nhân sự người Palestine nhằm bảo đảm không liên quan đến các nhóm vũ trang.
Israel khẳng định động thái trên chỉ ảnh hưởng tới dưới 15% tổng số tổ chức phi chính phủ và không tác động đến dòng viện trợ nhân đạo, dù các tổ chức cứu trợ bày tỏ lo ngại về nguy cơ gián đoạn hỗ trợ. Trên thực tế, lượng hàng viện trợ được đưa vào Gaza hiện vẫn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu tối thiểu.
Bình luận (0)