Đối đầu Nga - Mỹ: "Ác mộng" mới trên chiến trường Syria?

Toàn cảnh thế giới-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 16:56 GMT+7

VTV.vn - Cuộc xung đột tại Syria đã bất ngờ trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới Nga – Mỹ.

Mọi việc bắt đầu vào ngày 18/6, khi một máy bay Su-22 của Chính phủ Syria xuất hiện tại Tabqah, khu vực mà lực lượng dân chủ Syria SDF do Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu. 

Phát hiện Su-22 này có trang bị vũ khí, phía Mỹ đã cảnh báo máy bay này rời đi. Tuy nhiên, chiếc Su-22 vẫn thả bom xuống vị trí của lực lượng SDF. Sau đó, hai máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ đã buộc phải bắn hạ chiếc Su-22.

Đối đầu Nga - Mỹ: Ác mộng mới trên chiến trường Syria? - Ảnh 1.

Máy bay F-18 của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chấm dứt hoạt động đường dây nóng ngăn ngừa các vụ va chạm trên không với Mỹ và cảnh báo "mọi chiến đấu cơ hay thiết bị bay không người lái của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, bị phát hiện tại các khu vực phía Tây sông Euphrates đều bị coi là mục tiêu".

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh những hành động đơn phương. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh các bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Syria và tham gia hoạt động chống khủng bố của chúng tôi có sự điều phối của chính phủ Syria", Bộ trưởng Ngoại gia Nga Sergei Lavrov cho biết.

Về phía Mỹ, đại diện Bộ Quốc phòng nước này cho biết: Sau những vụ việc gần đây liên quan đến lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và quân đội Nga, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thận trọng để điều phối lại máy bay trên vùng trời Syria.

Vụ bắn rơi máy bay Syria đã khiến quan hệ Mỹ - Nga vốn căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng hơn, vụ việc tiếp nối một loạt các hành động tấn công của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria al-Assad. Tháng 9/2016, lực lượng không quân Mỹ đã làm chết và bị thương 200 binh sĩ thuộc quân chính phủ Syria tại tỉnh Deir el-Zour.

Sau đó vào tháng 4/2017, Mỹ đã dội gần 60 quả tên lửa hành trình vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng khí độc làm nhiều người thiệt mạng mà Mỹ cho rằng chính quyền al-Assad là thủ phạm.

Đối đầu Nga - Mỹ: Ác mộng mới trên chiến trường Syria? - Ảnh 2.

Cuộc chiến tại Syria đã trải qua năm thứ 6

Cuôc xung đột tại Syria đã qua năm thứ 6 và nay nó lại trở nên nóng hơn bao giờ hết với căng thẳng đến từ sự căng thẳng trong quan hệ  giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới Nga - Mỹ.

Sự căng thẳng này có dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Nga - Mỹ trên chiến trường Syria? Sự căng thẳng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc chiến khốc liệt này? Các câu hỏi trên sẽ phần nào được giải đáp qua phần bình luận của TS.Trần Việt Thái - Viện Phó Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại Giao, cũng như PV thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước