Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ: Cơ hội hàn gắn "vết thương mở" trong lòng châu Âu

Toàn cảnh thế giới-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm bộ tứ gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức tuyên bố chung giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Một hy vọng cho hòa bình sau 5 năm khủng hoảng.

Vào những tuần cuối cùng của năm 2019, một tín hiệu tích cực được phát đi từ châu Âu, làm nổi nên hy vọng về lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 5 năm qua tại Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ tứ bao gồm: Nga, Ukraine, Pháp và Đức diễn ra tai Pari (Pháp) đã đạt được kết quả tích cực, hy vọng tạo lại đà cho tiến trình hòa bình ở Đông Ukraine. 

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ: Cơ hội hàn gắn vết thương mở trong lòng châu Âu - Ảnh 1.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ: Cơ hội hàn gắn "vết thương mở" trong lòng châu Âu

Có lẽ sau nhiều năm người ta mới nhắc tới triển vọng tìm lại hòa bình ở Ukarine, điểm nóng được gọi là "vết thương mở" trong lòng châu Âu với cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga - Ukraine, đồng thời cũng là giữa Nga - phương Tây.

Tại sao lại tổ chức được cuộc gặp gỡ quan trọng này, điều không thể làm được suốt 3 năm qua? Các bên tham gia có mục tiêu gì? Cuộc gặp gỡ lần này có tác động gì đến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây?

Những câu hỏi này sẽ phần nào được làm rõ trong chương trình Toàn cảnh thế giới ngày 15/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước