Lỗ hổng an ninh ở châu Âu mở đường cho làn sóng cực đoan

Viết Quân-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 14:10 GMT+7

Vụ khủng bố kép tại Paris tuần qua là hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng của hệ thống an ninh Pháp nói riêng và châu Âu nói chung trước làn sóng cực đoan.

Với vị trí địa lý ngay sát khu vực Trung Đông đầy bất ổn cùng với việc tự do di chuyển giữa các nước trong Liên minh châu Âu, những kẻ khủng bố có thể thực hiện những vụ tấn công với hệ quả tương tự như tại Paris ở bất cứ quốc gia châu Âu nào. Không những thế, với ít nhất 20 triệu người Hồi giáo đang sinh sống tại châu Âu, chỉ cần một số rất nhỏ đi theo con đường cực đoan cũng là nguyên nhân tạo ra những thách thức an ninh rất lớn.

Các cuộc tấn công của những kẻ mang tư tưởng cực đoan vừa qua cho thấy vũ khí chúng sử dụng sẽ không chỉ là súng, đạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV1!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước