Nhật Bản tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ

PV-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 14:09 GMT+7

VTV.vn - Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã thể hiện rõ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với cả hai cường quốc hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

10 ngày vừa qua là quãng thời gian bận rộn với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi ông tiến hành chuyến công du đáng nhớ tới Trung Quốc, và ngay sau đó lại tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Thủ đô Tokyo.

Dư luận Nhật Bản phản ứng một cách tích cực trước những động thái ngoại giao của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ hiện là ba cường quốc tại châu Á và có mối quan hệ phức tạp.

Trong tính toán của Nhật Bản, Ấn Độ là quốc gia có thể giúp nước này đối trọng với Trung Quốc, đồng thời Nhật Bản cũng cần thị trường tiêu thụ khổng lồ của hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong những năm qua, Nhật Bản đã liên tục viện trợ vốn ODA và giúp Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng, với niềm tin rằng Ấn Độ đang bước vào thời kì tăng trưởng cao độ và quá trình này có thể diễn ra trong 20 năm nữa.

Với Trung Quốc, Nhật Bản hi vọng sự thân thiện chính trị có thể giúp giảm bớt căng thẳng trên các vùng biển và quần đảo tranh chấp, giảm các hành động mà Nhật xem là mang tính khiêu khích từ phía Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước