Tổng thống Trump cân nhắc đề xuất ngừng bắn của Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét đề xuất mới của Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc giữa đàm phán và tấn công trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét đề xuất mới nhất của Iran, trước khi quyết định vào ngày 24/5 để quyết định liệu có tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hay tấn công trở lại nước này.

Ông Trump nói với Axios rằng khả năng đạt một thỏa thuận “tốt” với Iran hoặc tiến hành các cuộc tấn công mới là “50/50”. Cuộc họp kín về vấn đề Iran sẽ có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong phát biểu tại Ấn Độ ngày 23/5, cho biết đàm phán đã có một số tiến triển. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thông tin cụ thể.

Các hoạt động ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm ngăn nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn hiện có. Pakistan đang đóng vai trò trung gian, trong khi các nhà lãnh đạo Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tham gia thảo luận về Iran. Một quan chức an ninh Pakistan cho biết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự đang được hoàn thiện.

Tổng thống Trump cân nhắc đề xuất ngừng bắn của Iran- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 23/5/2026. (Ảnh: AP)

Tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về các “quyền hợp pháp” của mình, dù thông qua đàm phán hay trên chiến trường. Ông cảnh báo nếu Mỹ nối lại chiến sự, phản ứng của Iran sẽ “mạnh mẽ và cay đắng hơn” so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran đang ở giai đoạn cuối xây dựng khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ. Các cuộc thảo luận được cho là xoay quanh đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, cũng như các thông điệp trao đổi giữa 2 bên.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Israel và Iran đã có hiệu lực từ đầu tháng 4, sau hơn 1 tháng giao tranh. Thỏa thuận này nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán về việc mở lại Eo biển Hormuz, điểm trung chuyển quan trọng của khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu, cũng như chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đến nay vẫn còn chậm, trong khi Eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng. Các nhà trung gian cho rằng 2 bên đang tiến gần hơn đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ đối thoại về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.