Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump tuyên bố: "Toàn bộ đất nước Iran có thể bị xóa sổ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai (7/4)" - ông Trump nói. Ông ám chỉ rằng thời điểm 22h ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ) là thời hạn cuối cùng để Iran đạt được thỏa thuận, nói rằng ông đã cho Tehran đủ thời gian gia hạn.
Mỹ đã yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz cho tất cả các hoạt động vận chuyển hàng hải, nếu không các nhà máy điện và cầu đường ở nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ bị phá hủy, làm dấy lên cảnh báo rằng Mỹ có thể phạm "tội ác chiến tranh".
Israel đã gia tăng áp lực bằng cách tấn công một nhà máy hóa dầu lớn của Tehran và sát hại chỉ huy tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 6/4.
Hãng Thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết với việc bác bỏ đề xuất, Tehran đã truyền đạt kế hoạch 10 điểm của nước này để chấm dứt giao tranh thông qua Pakistan - kênh trung gian duy nhất trong đàm phán Mỹ - Iran.

Toà nhà Đại học Công nghệ Sharif bị trúng bom trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào sáng sớm 6/4/2026, tại Tehran, Iran (Ảnh: AP)
"Chúng tôi chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh nếu có đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa" - ông Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Cairo (Ai Cập), nói. Ông cho biết Iran không còn tin tưởng chính quyền Tổng thống Trump sau khi Mỹ 2 lần ném bom nước này trong các vòng đàm phán trước đó.
Một quan chức khu vực tham gia đàm phán cho biết các nỗ lực hướng đến việc việc đạt được thỏa thuận vẫn chưa đổ vỡ. Và ngay cả Tổng thống Trump cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục được triển khai.
Nếu việc Mỹ phá hủy mọi nhà máy điện và cầu đường ở Iran diễn ra, hành động này sẽ có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đến mức một số chuyên gia luật quân sự cho rằng nó có thể cấu thành "tội ác chiến tranh".
Vấn đề có thể xoay quanh việc liệu các nhà máy điện có phải là mục tiêu quân sự hợp pháp hay không, các cuộc tấn công có tương xứng với những gì Iran đã làm hay không và thương vong dân sự có được giảm thiểu hay không.
Lời đe dọa của ông Trump có phạm vi ảnh hưởng quá rộng đến mức dường như không tính đến thiệt hại đối với dân thường. Các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ, một số quan chức Liên hợp quốc và các học giả luật quân sự cho rằng những cuộc tấn công dạng này sẽ vi phạm luật quốc tế. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc - ông Stephane Dujarric - hôm 6/4 cảnh báo rằng việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng như vậy bị cấm theo luật quốc tế.
Ông Stephane Dujarric nhận định: "Ngay cả khi cơ sở hạ tầng dân sự cụ thể được coi là mục tiêu quân sự, cuộc tấn công vẫn bị cấm nếu nó gây ra nguy cơ thiệt hại dân sự ngoài ý muốn quá mức".
Bình luận (0)