Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, ngày 18/4/2026. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump không muốn gia hạn ngừng bắn khi phát biểu ngày 21/4, trong bối cảnh Mỹ vừa bắt giữ một tàu chở dầu liên quan Iran trên biển.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ “đã sẵn sàng” nếu đàm phán không đạt kết quả.
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi quân đội Mỹ thông báo đã tiếp cận và kiểm soát tàu chở dầu Tifani liên quan Iran tại vùng biển quốc tế mà không xảy ra sự cố. Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu này chở khoảng 2 triệu thùng dầu và đang hướng tới Singapore.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động thực thi trên biển nhằm ngăn chặn các mạng lưới vận chuyển bị trừng phạt hỗ trợ Iran.

Nhà Trắng tại Washington, ngày 20/4/2026. (Ảnh: AP)
Phía Iran chưa phản hồi về vụ việc, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Người phát ngôn chính phủ Iran cho biết nước này không mong muốn xung đột leo thang, song sẵn sàng phản ứng nếu bị tấn công.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán dự kiến tại Pakistan vẫn chưa chắc chắn khi Iran chưa quyết định cử phái đoàn tham gia. Một số nguồn tin cho biết các phái đoàn có thể đến Islamabad vào ngày 23/4 nếu đàm phán được nối lại.
Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược kiểm soát lối vào Vịnh Persian - hiện vẫn bị Iran hạn chế, khiến khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày bị ảnh hưởng.
Lệnh ngừng bắn ban đầu được công bố kéo dài 2 tuần từ tối ngày 7/4 tại Washington, và có thể kéo dài đến tối ngày 22/4 theo giờ Mỹ.
Bình luận (0)