Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)
Theo đó, Triều Tiên kiên quyết và không thay đổi quyết tâm tăng cường hơn nữa các lực lượng hạt nhân, mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Nguyên nhân là bởi vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong chính sách răn đe các mối đe dọa tiềm tàng và duy trì ổn định khu vực của Bình Nhưỡng. Tổng Bí thư Kim Jong-un gọi vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo cho an ninh và lợi ích quốc gia.
Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng chào mừng thành công của Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sau một tuần làm việc. Ông Kim Jong-un khẳng định “vị thế quốc tế của đất nước đã tăng vượt bậc” khi nước này đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

Vị trí bán đảo Triều Tiên (Ảnh: CSIS)
“Theo ý chí kiên định của đảng ta, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia, đồng thời thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia hạt nhân. Chúng ta sẽ tập trung vào các dự án nhằm gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng các phương tiện tác chiến hạt nhân”, KCNA dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu bế mạc Đại hội.
"Chúng ta có kế hoạch dài hạn để tăng cường lực lượng hạt nhân và sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân, mở rộng phương tiện và không gian tác chiến hạt nhân" - lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố. Ông vạch ra kế hoạch phát triển các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) uy lực hơn, cùng hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (UAV).
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ.
Bình luận (0)