Bộ Công thương hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, hướng tới để doanh nghiệp tự quyết định giá - Ảnh: Báo Chính phủ
Thông tin về tiến độ sửa Nghị định kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: dự thảo Nghị định đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 7/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ.
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo tinh thần cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, hệ thống phân phối xăng dầu sẽ được kiện toàn theo hướng giảm thiểu tối đa các khâu trung gian. Việc giảm bớt các tầng nấc trung gian được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí trong chuỗi phân phối, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp và tăng hiệu quả vận hành của thị trường.
Một nội dung khác được dư luận quan tâm là cơ chế điều hành giá. Theo dự thảo, Bộ Công thương định hướng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình quyết định giá bán lẻ xăng dầu, thay vì cơ chế điều hành mang tính áp đặt như trước đây. Đây được xem là bước đi nhằm tiệm cận hơn với cơ chế thị trường, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
Liên quan công tác quản lý giá, đại diện Bộ Công thương cũng làm rõ trách nhiệm quản lý theo quy định của Luật Giá. Theo đó, Bộ Công thương chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý như điện, xăng dầu, khí, than và thép, trong khi các hàng hóa, dịch vụ khác thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành chuyên ngành.
Theo Bộ Công thương, việc hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu cùng với tăng cường công tác hậu kiểm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thị trường xăng dầu minh bạch, cạnh tranh hơn, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát huy tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường.
Bình luận (0)