3 trẻ nhỏ ở Cao Bằng tử vong do ngộ độc cây hồng trâu

PV-Thứ tư, ngày 06/08/2014 16:07 GMT+7

Quả hồng trâu (Ảnh: VGP)

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ độc tố từ loại thực vật này là chất gì, vì đang thử nghiệm trên động vật.

Đại tá, GS.TSHoàng Công Minh, Học viện Quân y 103 cho biết, loài thực vật gây ngộ độc, làm chết 3 em nhỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) vào chiều 1/8 là cây hồng trâu (Cap paris versi color), họ màn màn (Cap paraceae). Hiện chưa rõ độc tố vì đang thử nghiệm trên động vật.

Cây quả dại này thường mọc ở khu vực núi đá, thuộc dạng cây dây leo. Quả tròn to gần bằng quả trứng gà, khi chín vỏ có màu tím.

Quả dại này người dân tộc Mông thường gọi là Chi pản Slua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước