40 tỷ đồng cải tạo “kinh thành Huế thu nhỏ”

ĐHVH-Thứ ba, ngày 02/04/2013 17:20 GMT+7

Khu di tích Triệu Tường được các nhà sử học ví như là một “kinh thành Huế thu nhỏ” (ảnh tư liệu/toquoc)

 Khu di tích lăng miếu Triệu Tường, tỉnh Thanh Hoá, được các nhà khoa học ví là “kinh thành Huế thu nhỏ” vừa được đầu tư tôn tạo với kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Khu di tích miếu Triệu Tường có giá trị đặc biệt trong hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa. Khu di tích là nơi phát tích của Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên, khởi đầu cho vương triều 9 chúa, 13 vua Nguyễn sau này.

Hiện nay, khu di tích miếu Triệu Tường chỉ còn dấu tích nền móng, nhưng có giá trị đặc biệt về kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc. Dự kiến, dự án tôn tạo lăng miếu này sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 18 tháng với nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn công đức, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước