6 người bị thương, hàng nghìn nhà hư hỏng vì mưa lốc

Huyền Trang-Thứ năm, ngày 02/05/2013 14:27 GMT+7

Một nhà dân Sơn La bị thiệt hại nặng nề sau mưa lốc. Ảnh: Báo Đất Việt.

Tại 7 tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, mưa lớn kèm gió lốc, mưa đá đã gây thiệt hại nặng và khiến 6 người bị thương.

Từ tối 30/4 đến ngày 1/5, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc gồm Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và hai tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là Bình Định và Đăk Lăk đã xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu.

Tính đến thời điểm này, mưa lốc đã làm ít nhất 6 người bị thương ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Sơn La, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ha hoa màu bị hư hại, ước tính tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tại Yên Bái, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm bị thương 1 người, 3.600 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, trong đó 22 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có gần 100 ngôi nhà bị đổ và tốc mái. Hàng chục ha lúa, hoa màu bị dập nát. Khu bán trú của trường Trung học cơ sở Sơn Bình cũng bị tốc hết mái và đổ tường.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, vào nửa đêm và rạng sáng ngày 1/5, gió lốc dữ dội đã càn quét 8/9 huyện và thành phố Lào Cai. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, có tới 90% nhà của các gia đình bị lốc tố làm tốc mái, hư hỏng nặng. Lốc tố cũng đã làm đổ nhiều cây xanh, gẫy nhiều cột điện, đứt đường dây, gây mất điện trên diện rộng.

Còn tại Sơn La, mưa lớn và lốc đã làm 3 người dân ở huyện Mường La bị thương; 19 nhà dân ở các huyện Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên, Quỳnh Nhai bị đổ sập; 23 nhà bị tốc mái. Riêng huyện Quỳnh Nhai có 14 thuyền bị chìm, 19 lồng cá tầm bị ảnh hưởng; ước thiệt hại gần 3 tấn cá.

Tại Hà Giang, gió lốc kèm theo mưa đá đã càn quét các huyện vùng sâu của tỉnh gồm Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình; hàng trăm ngôi nhà, điểm trường, nhà công vụ bị tốc mái. Gió lốc mạnh kèm theo mưa đá làm nhiều tuyến đường giao thông từ huyện xuống xã trên địa bàn các xã bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Nhiều diện tích ngô, lúa, hoa màu vụ Xuân của bà con các dân tộc thiểu số tại các huyện trên bị thiệt hại nặng. Gió lốc kèm theo mưa đá làm Hà Giang thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Còn tối ngày 30/4, trận lốc xoáy đi qua xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Theo thống kê ban đầu của UBND xã Ea Na, trận lốc xoáy làm ít nhất 14 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.

3h chiều qua (1/5), mưa đá và lốc xoáy kéo dài gần một giờ đồng hồ cũng đã bất ngờ xảy ra tại xã An Hòa, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định. Đây là trận mưa đá kèm tố lốc gây thiệt hại nặng lần đầu tiên trong nhiều năm qua; ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước