An Giang: Học sinh vùng lũ không còn lo chạy lũ

Dạ Thảo, Trí Thức (VTV9)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 11:35 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều địa phương đầu nguồn tỉnh An Giang, học sinh vùng lũ không còn chạy lũ, chất lượng dạy và học đều được đảm bảo.

Để có được niềm vui này, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai đưa người dân lên sống ở các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trong nhiều năm liên tục. Bên cạnh đó là sự quan tâm, chăm lo cho ngành giáo dục của hệ thống chính trị cơ sở.

Từ ngày 21/8, cùng với cả nước, học sinh các huyện đầu nguồn tỉnh An Giang đã đồng loạt đến trường, không ngại dòng nước từ thượng nguồn đang lên cao. Ở các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh nên việc đi lại của các em dễ dàng hơn trước.

Xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trước đây nằm trong vùng rốn lũ. Nhiều năm nay, nhờ hệ thống đê bao, xã không còn bị uy hiếp mỗi khi lũ về. Tuy nhiên, địa phương này đang phải tiếp nhận 120 học sinh mẫu giáo và tiểu học từ huyện khác. Đây là vùng ngoài đê bao nên mấy hôm nay nước lũ về ngập rất sâu. Để người dân yên tâm cho con em mình đến lớp, chính quyền địa phương đã đến vận động từng gia đình.

Khi không còn lo chạy lũ, các em học sinh vùng đầu nguồn sẽ theo sát chương trình giáo dục phổ thông của cả nước, chất lượng dạy và học được đảm bảo hơn. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm tập trung cho cuộc mưu sinh trên đồng nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước