An Giang: Nhiều kết cấu của di tích QG hơn 160 năm bị thay đổi

CBS-Thứ hai, ngày 24/03/2014 11:57 GMT+7

Nhiều kết cấu bên trong chùa Tây An - di tích Quốc gia hơn 160 năm tuổi đã bị thay đổi, tháo dỡ không được đề cập trong văn bản gửi lên.

Đó là kết luận tỉnh An Giang đưa ra sau khi tổ chức đoàn kiểm tra đến chùa Tây An về việc Sở VH-TT&DL chấp thuận đề nghị sửa chữa, thay đổi một số hạng mục ngôi chùa này.

Theo đó, nhiều phật tử tại chùa Tây An bức xúc vì di tích quốc gia hơn 160 năm tuổi bị thay đổi kiến trúc. Theo họ, những thay đổi đó làm cho ngôi chùa mới hơn, nhưng cũng khiến cho di tích Quốc gia này ngày càng cách biệt với phật tử và khách chiêm bái.

Đầu năm ngoái, Viện chủ và Trụ trì chùa Tây An đã gửi các ban ngành tỉnh An Giang kế hoạch cải tạo chùa Tây An. Tổng cộng có hơn 20 công trình được đưa vào kế hoạch này. Tuy nhiên, các phật tử đã không đồng ý vì việc thay đổi nhiều như vậy ảnh hưởng đến các yếu tố tâm linh, tín ngưỡng. Gần 100 phật tử đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp vào đầu năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước