APEC hướng tới tương lai toàn cầu hóa

Hoài Thu, Phùng Anh, Xuân Quang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) bắt đầu với phiên thảo luận về tương lai toàn cầu hóa, tương lai việc làm.

Phiên thảo luận về tương lai của toàn cầu hóa đã tập trung vào những thách thức đặt ra đối với các Chính phủ và doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

Phiên thảo luận về tương lai việc làm đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các doanh nghiệp lớn quốc tế. Với một thị trường lao động đang thay đổi không ngừng và yêu cầu năng lực cao hơn, các diễn giả đã đưa ra các quan điểm về vai trò mà các Chính phủ và công ty có thể đóng góp để đảm bảo lực lượng lao động khỏe mạnh, được đào tạo bài bản và có khả năng đảm nhận công việc của tương lai.

Chiều qua (7/11), bên lề Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, hội thảo chuyên đề Đặc khu kinh tế chính là cơ hội để Việt Nam giới thiệu 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tới các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Hội An tổng vệ sinh toàn thành phố chuẩn bị cho APEC Hội An tổng vệ sinh toàn thành phố chuẩn bị cho APEC APEC thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số APEC thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số Chủ tịch nước gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ bên lề APEC 2017 Chủ tịch nước gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ bên lề APEC 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước