Bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường đối mặt khung hình phạt 20 năm tù

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 17/10/2014 18:38 GMT+7

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại tòa (Ảnh: TTXVN)

VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết chị Lê Thị Thanh Huyền rồi phi tang xác, cho TAND cùng cấp đưa ra xét xử.

Chiều 16/10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho biết, sau hơn 1 tháng tiếp nhận đề nghị truy tố của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, qua thời gian nghiên cứu hồ sơ, đơn vị này đã hoàn tất bản cáo trạng lần 2 đối với vụ án gây chấn động dư luận “Bác sĩ vứt xác phi tang” xảy ra ở Hà Nội vào tháng 10/2013.

Trong đó, bác sĩ Tường vẫn bị truy tố hai tội danh cũ, song hành vi phạm tội của bác sĩ này bị xác định ở khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù. Trong cáo trạng lần này, bác sĩ Tường vẫn bị truy tố về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, với khung hình phạt từ 7-15 năm. 

Đối với Đào Quang Khánh, Viện Kiểm sát giữ nguyên nội dung truy tố ban đầu về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước