Bàn giao Cục kiểm soát thủ tục hành chính sang Bộ Tư pháp

CDS-Thứ sáu, ngày 23/11/2012 20:56 GMT+7

Chiều 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp. 

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc chuyển Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sang Bộ Tư pháp là nhằm thống nhất đầu mối chức năng quản lý nhà nước trong việc thẩm định hệ thống văn bản pháp quy, giúp việc kiểm soát thủ tục hành chính trở nên tốt hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu, việc cắt giảm thủ tục hành chính phải gắn số lượng với chất lượng, để môi trường kinh doanh có chuyển biến rõ rệt trong năm 2013, qua đó góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Thủ tục hành chính tuy đã có bước chuyển biến nhưng vẫn còn rườm rà, gây ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh, khiến cho năm nay, Việt Nam bị tụt bậc trên bảng xếp hạng cạnh tranh do Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá. Bởi vậy, cải cách thủ tục hành chính vẫn là một trong những ưu tiên hiện nay, nhưng phải theo hướng đi vào chất, gắn với công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp cần tiếp tục hoàn thiện chức năng của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để đơn vị này đủ tầm, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trên. Các địa phương có trách nhiệm tiếp quản các Phòng kiểm soát thủ tục hành chính vào Sở Tư pháp để sớm ổn định tổ chức.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước