Báo động tình trạng sạt lở cửa biển Đà Diễn, Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/10/2017 17:35 GMT+7

Đã có đến hàng chục ngàn m3 đá được khẩn trương chuyển đến để gia cố bờ kè

VTV.vn - Tại Phú Yên, triều cường đã xóa sổ bãi đóng tàu lớn nhất của ngư dân nằm ở sát cửa biển Đà Diễn, Phú Yên.

Các tỉnh miền Trung đang bước vào mùa mưa bão. Một trong những vấn đề mà các tỉnh đối mặt, đó là sạt lở do triều cường. Tại Phú Yên, triều cường đã xóa sổ bãi đóng tàu lớn nhất của ngư dân nằm ở sát cửa biển Đà Diễn và đe dọa đến kè Xóm Rớ được đầu tư hàng chục tỷ đồng và khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Đông Tác.

Chỉ cách đây 1 tuần, bãi đóng tàu lớn nhất của ngư dân tỉnh Phú Yên với 4 chủ cơ sở sữa chữa đóng tàu, quy mô lên đến cả nghìn lượt tàu thuyền/năm giờ đã trở thành biển nước mênh mông. Còn miếu tâm linh thờ cá Ông theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển cũng đang đứng trước nguy cơ bị triều cường xóa sổ.

Ở phía xa hơn là cảng cá Đông Tác. Ngoài chức năng làm dịch vụ hậu cần nghề cá, đây còn là nơi neo đậu trú tránh bão của hơn 600 tàu thuyền của ngư dân phường Phú Đông và phường 6 TP Tuy Hòa cũng bị triều cường uy hiếp. Do cửa biển mở rộng nên việc di chuyển ra vào, trú tránh bão của các tàu thuyền gặp nhiều khó khăn.

Riêng kè Xóm Rớ đang được thi công nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân tại đây cũng đứng trước nguy cơ triều cường xâm thực uy hiếp. Trong những ngày qua đã có đến hàng chục ngàn m3 đá được khẩn trương chuyển đến để gia cố bờ kè. Đây được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ tàu thuyền và các công trình đê kè ven biển trong suốt mùa mưa năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước