Bão số 4 đã đổ bộ vào Thanh Hóa

Quỳnh Hoa (TT Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai)-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 06:49 GMT+7

VTV.vn - Hoàn lưu bão số 4 đang gây mưa lớn, gió mạnh cho nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tâm bão số 4 vừa mới đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa với cường độ cấp 7-8.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết thông tin mới nhất về cơn bão số 4.

Ngoài mưa lớn, theo dự báo trong sáng nay (17/8), đất liền ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đất liền ven biển Thanh Hóa gió cấp 7-8, giật cấp 9.

Mưa xối xả, lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ dâng lên, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập úng ở các vùng trũng, thấp, đô thị ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội), Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình), Thạch Thành (Thanh Hóa).

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, huyện đảo Trường Sa có gió tây nam vẫn mạnh cấp 5-6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió cấp 5. Quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc tiếp tục có mưa giông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn diện rộng sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai. Trọng tâm mưa lớn vẫn là khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ cùng Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to với lượng lên tới 300-400mm cả đợt. Do mưa lớn, lũ trên nhiều sông sẽ lên, nguy cơ ngập úng vùng đồng bằng, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, dự báo thời tiết sẽ có sự khác biệt vào hôm nay. Trong khi các thành phố Đồng Hới, Huế có lúc mưa mát, nhiệt độ không quá 32 độ C, ở phía Nam lại nắng nhiều, các thành phố Đà Nẵng đến Nha Trang khá nóng, 34 - 35 độ C, riêng Phan Thiết là 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn mưa nhiều, dự báo mưa giông sẽ tiếp diễn từ chiều đến tối 17/8, cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to, dễ đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm, nhất là ở khu vực Tây Nguyên.

Do mây nhiều và mưa lại cộng thêm địa hình cao nên các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum nhiệt độ sẽ không vượt quá 29 độ C, riêng Đà Lạt chỉ khoảng 20 độ C. Còn TP.HCM và các thành phố Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau nhỉnh hơn chút, từ 31 - 32 độ C.

3 sân bay Cát Bi, Thanh Hóa, Vinh tạm dừng khai thác do bão số 4 3 sân bay Cát Bi, Thanh Hóa, Vinh tạm dừng khai thác do bão số 4 Bộ GTVT ra công điện khẩn yêu cầu ứng phó bão số 4 Bộ GTVT ra công điện khẩn yêu cầu ứng phó bão số 4 Nghệ An nỗ lực kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn trước bão số 4 Nghệ An nỗ lực kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn trước bão số 4

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước