Bất an những cây cầu dân sinh tự chế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 19:24 GMT+7

VTV.vn - Người dân tự thiết kế, xây dựng cầu rồi tự quản lý, thu phí để hồi vốn. Những cây cầu dân sinh tự chế thiếu sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Đó là thực trạng đang diễn ra trên những cây cầu bắc qua sông Lục Nam chảy qua địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Thay cho cây cầu cũ đã quá cũ nát, một cây cầu mới đã được dựng lên. Tuy nhiên theo UBND xã Tân Lập, cả 7 cây cầu phao dân sinh trên địa bàn xã đều do người dân tự thiết kế lắp đặt, lại chưa được các cơ quan chức năng đánh giá thẩm định về chất lượng cũng như mức độ an toàn. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông qua các cây cầu dân sinh tự chế như thế này luôn khiến UBND xã quan ngại, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Đại diện UBND xã Tân Lập cho biết năm nào tỉnh và huyện cũng cử đoàn công tác về kiểm tra. Xã thường xuyên có văn bản đôn đốc các chủ cầu và người dân có biện pháp đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, công tác quản lý những cây cầu dân sinh tự phát còn rất nhiều hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước