Bắt đầu điều tra, thu thập thông tin của 53 dân tộc thiểu số

Hoài Đảm, Ngọc Oanh (Ban TH Tiếng Dân tộc)-Thứ ba, ngày 01/10/2019 21:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần thứ hai cuộc điều tra này được Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Sơn La đã phải huy động gần 500 điều tra viên để thực hiện điều tra trên gần 900 địa bàn. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên địa bàn rộng và dân cư đông không phải là thách thức quá lớn với địa phương.

Trong vòng 1 tháng, khoảng 10.000 điều tra viên sẽ làm việc liên tục để tiếp cận hơn nửa triệu hộ dân ở 54 tỉnh, thành. Cuộc điều tra năm nay áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào tất cả các giai đoạn thực hiện.

So với 5 năm trước, lần điều tra này được đánh giá là quy mô và bài bản hơn. Vì vậy, để kết quả điều tra đầy đủ, chính xác, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn của ngành thống kê, cơ quan làm công tác dân tộc, các địa phương và mỗi người dân.

Điều tra tình hình đời sống kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số: Vì sao cần thiết? Điều tra tình hình đời sống kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số: Vì sao cần thiết? Lần đầu tiên điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số Lần đầu tiên điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước