Bắt giữ 2 tàu mua bán, sang chiết 30.000 lít dầu lậu

Đức Định – Đinh Điền-Thứ hai, ngày 22/12/2014 18:29 GMT+7

Ngày 22/12, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã phát hiện và bắt giữ tàu Song Phú ĐN 0383 và tàu Tây Sơn 3 có hành vi mua bán, sang chiết dầu FO trái phép.

Vào lúc 2h30, ngày 22/12, tại khu vực cảng công nghiệp Mỹ Xuân A2 Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ tàu Song Phú số hiệu ĐN 0383 và tàu Tây Sơn 3 đang cập mạn mua bán, bơm hút khoảng 30.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm bắt quả tang trên tàu Song Phú số hiệu ĐN 0383 có 5 thuyền viên, do Hoàng Văn Phong, sinh năm 1990, thường trú tại Long Thành, Đồng Nai làm thuyền trưởng; tàu không có giấy tờ, các thuyền viên trên tàu không có chứng nhận, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; trên tàu Tây Sơn 3 có 23 thuyền viên do ông Dương Quốc Thư, sinh năm 1980, thường trú tại Hoa Lư, Ninh Bình làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của hai thuyền trưởng, số lượng bơm hút, sang chiết từ tàu Tây Sơn 3 sang tàu Song Phú ĐN 0383 là khoảng 30.000 lít nhưng không xuất trình được hợp đồng mua bán cũng như hóa đơn mua bán hàng.

Hiện lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Cụm trinh sát số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo qui định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước