Bắt giữ vụ vận chuyển 4,7kg cần sa

Thuận Phong-Thứ hai, ngày 23/12/2013 22:40 GMT+7

Tối 22/12, tại TP Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung - Bộ Quốc phòng phối hợp với các lực lượng liên quan, đã bắt giữ một vụ vận chuyển 4,7kg cần sa tại bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Theo Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung, qua công tác theo dõi và điều tra tình hình hoạt động của tội phạm ma túy vùng ngoại biên, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện xe khách 43H 0146 nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung đã bí mật theo dõi xe khách, đồng thời thông báo cho phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm phòng chống ma túy - Công An TP Đà Nẵng.

Đến 20h00 ngày 22/12, các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng Vũ Kiều Thanh Dương, hộ khẩu thường trú tại tổ 164 pường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đang nhận gói hàng là 4,7 kg cần sa từ xe khách 43H 0164.

Ngoài gói cần sa, lực lượng phối hợp còn thu giữ của đối tượng vận chuyển cần sa trái phép 4 điện thoại di động và một xe mô tô.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước