Bắt số lượng lớn túi giữ nhiệt giả nhãn mác "Made in Vietnam"

Đài PT-TH Phú Thọ-Thứ hai, ngày 23/12/2019 19:51 GMT+7

VTV.vn - Hơn 40.000 túi giữ nhiệt sản xuất và nhập khẩu từ nước ngoài nhưng được gắn mác Made in Vietnam vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Số hàng hóa trên được phát hiện trên chiếc xe đầu kéo do Nguyễn Văn Quý, thường trú tại Hải Dương điều khiển. Theo khai nhận của lái xe, hàng hóa trong container thuộc công ty TNHH Lang Yue, địa chỉ khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc). 

Đối chiếu với tờ khai hải quan, cơ quan công an xác định có nhiều sự chênh lệch với hàng hóa thực tế. Hiện cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, xác minh mở rộng.

Đột kích kho chứa gần 40 tấn sản phẩm y tế có dấu hiệu giả nhãn mác, xuất xứ Đột kích kho chứa gần 40 tấn sản phẩm y tế có dấu hiệu giả nhãn mác, xuất xứ

VTV.vn - Ngày 20/12, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ gần 40 tấn sản phẩm, thiết bị y tế có dấu hiệu giả nhãn mác, xuất xứ tại thị trấn Từ Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước