Bé 5 tháng tuổi bị sốc phản vệ do sữa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 22:13 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một bé 5 tháng tuổi ở Thanh Hóa sau khi uống lần đầu một loại sữa ngoại đã bị sốc phản vệ.

Rất may, bố của bé là một người công tác trong ngành y nên đã biết cách xử trí nhanh chóng và đưa con đi cấp cứu ngay. Nhưng đó là hành trình nghẹt thở, kinh hoàng đối với người bố trẻ bởi sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong nhất ở trẻ nhỏ và cả người lớn nếu không được chẩn đoán, xử lý kịp thời.

Sau 1 tuần xảy ra sự việc, người bố mới đủ bình tĩnh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Trước đó, vì mẹ đi vắng nên bé được cho uống sữa bột. Lúc đầu bé chỉ bị mẩn đỏ khắp người nhưng sau 1 tiếng các triệu chứng nặng xuất hiện rầm rộ như nôn, tím đầu ngón tay ngón chân. Ngay lập tức, người bố đã đưa con vào viện tỉnh cấp cứu nhưng tình trạng xấu đi quá nhanh, phải chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc đó, bé chỉ còn 1-2% cơ hội sống.

Với sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ đầu ngành về hồi sức tích cực nhi, cháu bé đã được lọc máu, thở máy, chỉ định dùng 4 vận mạch. May mắn, 3 ngày sau, cháu được cai máy thở và cai lọc máu. Cùng với trường hợp này còn có một bé cũng bị sốc phản vệ do ăn trứng gà. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, dù dị ứng thực phẩm rất phổ biến nhưng 2 trường hợp sốc phản vệ do thực phẩm rất hiếm gặp tai Việt Nam.

Như vậy, điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho trẻ những năm tháng đầu đời, tránh biến chứng do dị ứng thực phẩm tốt nhất vẫn là cho trẻ bú sữa mẹ. Khi cho ăn bất kể đồ ăn gì cũng cần cho ăn ít một để theo dõi. Nếu có bất thường như mẩn đỏ, nôn cần đến ngay cơ sở y tế để khám và cũng để biết con bị dị ứng với thực phẩm nào để tránh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước