Bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy, cấp huyện khóa 2

Quỳnh Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/10/2014 22:12 GMT+7

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ bế giảng (Ảnh: VOV)

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy, cấp huyện (lớp thứ 2).

Phải sớm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự phai nhạt về lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, địa vị, cục bộ, tham nhũng lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... là đề nghị của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy, cấp huyện khóa 2 diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sáng 24/10.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, bối cảnh mới đòi hỏi cần có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, đủ về số lượng, hợp về cơ cấu, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

Tất cả các học viên của lớp học đều là những cán bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, do vậy với những kiến thức cả về lý luận và thực tiễn từ khóa học, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các học viên cần tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, khi trở về địa phương công tác.

Trước đó, ban tổ chức lớp học cho biết, qua ba tuần học tập, lớp học đã được trang bị nhiều kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là các kỹ năng: Phối hợp giữa cấp ủy Đảng với chính quyền; Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; Kinh nghiệm lãnh đạo xử lý các điểm nóng. Đây là những kỹ năng cần thiết để các học viên có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ khóa:

Bế giảng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước