Bình Định giúp ngư dân tránh trú bão

Thanh Tùng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/09/2016 05:30 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng Bình Định đã tiến hành sắp xếp nơi neo đậu cho hàng ngàn tàu cá, trước khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4.

Theo dự báo, Bình Định là một trong những tỉnh ở miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4. Ngay từ ngày 12/9, cùng với công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới, lực lượng chức năng phải tiến hành sắp xếp nơi neo đậu cho hàng ngàn tàu cá.

Thời gian xảy ra áp thấp nhiệt đới trùng với thời điểm ngư dân đánh bắt trở về đất liền, nên ngày 12/9, nhiều cảng cá tạo điều kiện để ngư dân kịp bán thủy sản rồi vào các điểm tránh trú bão.

Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, theo năng lực thiết kế chỉ tiếp nhận 150 tàu nhưng hiện đã có 600 tàu vừa vào cảng, vừa bán cá, vừa tránh bão. Cả tỉnh Bình Định hiện có 3 cảng cá với năng lực tiếp nhận khoảng 1.000 tàu cá nhưng 3 cảng cá này đã có hơn 2.000 tàu cá vào bờ bán thủy sản. Do tàu vào cảng cùng lúc nên đã xảy ra tình trạng quá tải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước