Bình Định: Người làng Hà Ri lập tổ, chốt giữ rừng

Thanh Tùng (VTV8)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Để ngăn chặn tình trang khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, người làng Hà Ri, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định đã tự thành lập tổ, chốt bảo vệ rừng.

Mỗi tháng từ 2-4 lần, các thành viên trong tổ bảo vệ rừng thôn Hà Ri lại chia thành nhiều tốp thay nhau đi tuần rừng, chưa kể những lúc đột xuất. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra toàn bộ 618 ha rừng tự nhiên được Nhà nước giao cho thôn quản lý. Nếu phát hiện có hoạt động khai thác rừng trái phép hoặc cháy rừng, họ lập tức thông báo cho chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn có biện pháp xử lý.

Từ khi thành lập vào đầu năm 2015 đến nay, tổ bảo vệ rừng đã phát hiện hơn 20 vụ phá rừng và báo cho cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý. Thấy được lợi ích thiết thực, từ khoảng 50 thành viên ban đầu, đến nay số người tình nguyện tham giao vào tổ bảo vệ rừng thôn Hà Ri đã gần 100 người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước