Bình Thuận: Hơn 1.100ha thanh long bị thiếu nước tưới trầm trọng

Ái Linh - Xuân Bình (VTV9)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 11:14 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, có ít nhất 1.100ha thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị thiếu nước tưới trầm trọng.

Trong những ngày đầu tháng 4, hồ Tà Mon ở huyện Hàm Thuận Nam đã cạn trơ đáy, lớp đất bùn trên mặt hồ nứt nẻ vì nắng nóng lâu ngày. Để cứu các loại cây trồng, người dân đã kéo hàng chục đường ống nước từ đáy hồ nhưng vẫn không đủ nước để tưới cho cây trồng. Không còn nước tưới, những vườn thanh long đang xanh tốt đã trở nên cằn cỗi, vàng úa, trái héo dần qua từng ngày.

Người dân cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ một tháng nay khi hồ Tà Mon có dấu hiệu cạn nước. Theo kinh nghiệm của nông dân, để cây phục hồi trở lại bình thường, phải mất vài tháng với điều kiện có đủ nước tưới.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Hàm Thuận Nam, diện tích hồ Tà Mon khá nhỏ với khoảng 600.000m3 nước nên việc tưới cho thanh long vào mùa khô là không đủ. Hiện kênh tiếp nước từ hồ Tân Lập về Tà Mon đang được triển khai. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, công trình chưa hoàn thành. Một vụ thanh long thất thu do thiếu nước tưới đang hiện rõ trong nhiều hộ gia đình tại đây.


Bình Định: Hơn 3.000 ha đất sản xuất thiếu nước tưới vụ Hè - Thu Bình Định: Hơn 3.000 ha đất sản xuất thiếu nước tưới vụ Hè - Thu Đăk Nông: Hồ đập có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng Đăk Nông: Hồ đập có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng Mất trắng hàng vạn hecta cà phê ở Đắk Lắk do thiếu nước tưới Mất trắng hàng vạn hecta cà phê ở Đắk Lắk do thiếu nước tưới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước