Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án về tuổi nghỉ hưu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 08:28 GMT+7

Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định.

VTV.vn - Phương án thứ nhất là: Tuổi nghỉ hưu giữ nguyên như hiện nay. (Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi); phương án thứ hai là, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

Nếu áp dụng phương án thứ hai thì kể từ ngày Bộ luật có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động cứ mỗi năm lại tăng thêm 3 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Đối với phương án này, những người bị suy giảm khả năng lao động, hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định. Còn những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác, có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 năm so với quy định.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Nhiều ý kiến trái chiều Tăng tuổi nghỉ hưu: Nhiều ý kiến trái chiều Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu: Làm mất cơ hội của người trẻ? Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu: Làm mất cơ hội của người trẻ? Nâng tuổi nghỉ hưu như thế nào cho hợp lý? Nâng tuổi nghỉ hưu như thế nào cho hợp lý?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước