Bộ NN&PTNT thừa nhận thiếu sót trong quản lý cấp chứng nhận VietGap

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/07/2016 17:14 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ NN&PTNT, cơ quan kiểm soát hoạt động cấp chứng nhận VietGap thừa nhận chế tài quản lý trong lĩnh vực này quá nhẹ.

Sau khi nhận được phản ánh về việc công ty Vinacert có hiện tượng chào bán chứng nhận VietGap, Cục Trồng trọt đã ra quyết định kiểm tra công ty này.

Nhận định đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, lãnh đạo Cục Trồng trọt cho biết mức phạt nặng nhất là yêu cầu ngừng hoạt động cấp chứng nhận trong 1 năm. Tuy nhiên, chính lãnh đạo Cục Trồng trọt cũng thừa nhận, chế tài này quá nhẹ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn, việc nâng chế tài cũng chưa chắc đã kiểm soát được hoạt động cấp chứng nhận. Chuyên gia này đề xuất cơ quan quản lý không nên ôm đồm mà nên giao quyền cho các hiệp hội. Tức, thay vì chỉ vài nhân lực ở Cục Trồng trọt phải kiểm soát đến 1.500 đơn vị, Cục sẽ chỉ phải giám sát các hiệp hội. Đây cũng chính là cách thức quản lý ở nhiều nước trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước