Bộ TN&MT tặng quà người dân vùng sạt lở An Giang

Diệp Phong (VTV9)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 19:03 GMT+7

Bộ Trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên, chia sẽ khó khăn với bà con nhân dân bị ảnh hưởng do sạt lở. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 26/4, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã đến khảo sát và tặng quà cho bà con vùng sạt lở nghiêm trọng ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đoàn đã tặng quà cho 16 hộ dân có nhà và nền bị sụp hoàn toàn xuống sông trong vụ sạt lở vừa qua. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm giá trị 8 triệu đồng. Ngoài ra, 92 hộ dân có nhà di dời cũng được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí trong đợt này với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Khảo sát nhanh khu vực sạt lở, Bộ TN&MT yêu cầu tỉnh An Giang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mới vụ sạt lở; tuyệt đối không để bất cứ hộ dân nào sống ở khu vực nguy hiểm. Đối với bà con đã được di dời, địa phương cần hỗ trợ giúp bà con ổn định cuộc sống.

Chiều 25/4, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh An Giang. Bộ trưởng yêu cầu địa phương cần rà soát, lập bản đồ những vùng có nguy cơ sạt lở cao để có chiến lược tái định cư lâu dài, ổn định cuộc sống người dân. Trước yêu cầu hỗ trợ gấp nguồn vốn tái định cư cho hơn 20.000 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở của tỉnh An Giang, Bộ trưởng hứa sẽ báo cáo Chính phủ vấn đề này.

Bộ TN&MT tặng quà người dân vùng sạt lở An Giang - Ảnh 1.

Bộ Trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thị sát tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TTXVN

Chỉ trong tích tắc, hơn 100 hộ dân ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông trở thành vô gia cư. Tất cả họ hiện phải ăn nhờ ở tạm nhà người thân hoặc nơi công cộng. Dù là sống tạm bợ nhưng họ cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Vì thế, những giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm lúc này sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Do tuyến đường liên xã đoạn ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bị sạt lở nên việc đi lại của bà con những ngày qua gặp nhiều khó khăn. Con đường tạm vòng qua đoạn sạt lở khá hẹp, bụi bặm và không thể qua lại khi trời mưa. Trước tình hình này, tỉnh An Giang đã quyết định tuyến đường trải nhựa kiên cố để người dân qua lại an toàn với tổng kinh hơn 2 tỷ đồng và sẽ được khởi công để sớm đưa vào sử dụng.

Vụ sạt lở ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang hiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Khu vực này đang có thêm hai căn nhà có nguy cơ đổ sụp xuống sông. Hiện tại, toàn tỉnh An Giang có 51 điểm sạt lở với chiều dài 162 km. Trước tình hình ấy, An Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp nguồn vốn tái định cư cho hơn 20.000 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Sạt lở nghiêm trọng tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Bộ TN&MT yêu cầu An giang rà soát, lập bản đồ vùng có nguy cơ sạt lở Bộ TN&MT yêu cầu An giang rà soát, lập bản đồ vùng có nguy cơ sạt lở An Giang đầu tư 2 tỷ đồng xây đường cho dân vùng sạt lở An Giang đầu tư 2 tỷ đồng xây đường cho dân vùng sạt lở

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước