Bộ trưởng Bộ VHTT&DL: Các lễ hội phản cảm đã giảm bớt

VTV News-Thứ tư, ngày 14/06/2017 13:27 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên chất vấn trước Quốc hội vào sáng nay (14/6), Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, các lễ hội phản cảm đã giảm bớt trong thời gian gần đây.

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) về vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trước những lễ hội kéo dài nhiều năm qua có nội dung phản cảm như chém lợn, đâm trâu..., Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, Bộ VHTT&DL được giao quản lý nhà nước giúp cho Chính phủ ban hành những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức lễ hội. Chính quyền địa phương đóng vai trò quản lý, đảm bảo trật tự đối, có trách nhiệm với hoạt động lễ hội.

Với hoạt động lễ hội lớn tập trung đông người, hàng năm, Bộ VHTT&DL phối hợp với các địa phương kiểm tra rà soát công tác tổ chức để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời phát hiện chấn chỉnh bất cập để công tác tổ chức lễ hội được diễn ra an toàn, tiết kiệm, nếp sống văn minh.

Sau khi lễ hội năm 2015 kết thúc, Bộ VHTT&DL đã quán triệt các địa phương với tinh thần tổ chức lễ hội giữ được nét đẹp văn hóa. Ban Bí thư cũng ban hành chỉ thị về tổ chức lễ hội, Thủ tướng cũng ban hành công điện và chỉ thị về vấn đề này; Bộ VHTT&DL cũng có văn bản có liên quan.

Có thể nói rằng, trong năm 2017, mùa lễ hội vừa qua, các lễ hội phản cảm đã giảm bớt như Lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) có năm thứ hai không tổ chức chém lợn giữa sân đình; Hội Phết đình Đông Lai (Vĩnh Phúc) diễn ra an toàn, không có nội dung cướp phết mà chỉ thực hành trình diễn nghi lễ; Lễ hội Đông Cuông (Yên Bái) bỏ tục treo cổ trâu...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước