Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao công tác PC tham nhũng tại Khánh Hòa

Tấn Quýnh - Thanh Nhã (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/09/2014 22:14 GMT+7

Ngày 29/9, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Làm việc tại Khánh Hòa, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao việc tỉnh đã tổ chức tốt các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trong việc giải quyết các vụ việc tham nhũng, nhờ tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề nên đã có những kiến nghị kịp thời đối với các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, việc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm với mục đích là đúc kết kinh nghiệm, xác định rõ những hạn chế, kịp thời khắc phục những yếu kém, đẩy lùi tham nhũng, tạo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng ở tỉnh Khánh Hòa còn những mặt hạn chế, phát hiện hành vi tham nhũng còn ít, vai trò giám sát còn hạn chế, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng.

Trước đó vào sáng nay (29/9), đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Công an tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, trong thời gian tới, Công an tỉnh cần chủ động, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung đấu tranh vô hiệu hóa, không để hình thành “liên kết trong - ngoài”, không để hình thành các nhóm tổ chức phản động ngay từ khi mới manh nha. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước