Bộ Y tế công bố quyết định thành lập Trung tâm tim mạch tại ĐBSCL

VTV9-Thứ ba, ngày 07/11/2017 13:47 GMT+7

(Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Sáng 7/11, Bộ Y tế đã công bố quyết định về việc thành lập Trung tâm tim mạch trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Đây là tin vui cho người dân ĐBSCL vì tim mạch là một trong năm chuyên khoa đang ở mức báo động quá tải hiện nay. Trung tâm tim mạch có 3 khoa gồm: Nội tim mạch, Phẫu thuật tim và Tim mạch can thiệp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại chuyên sâu và đội ngũ y, bác sỹ giỏi về chuyên môn. Trung tâm tim mạch sẽ kịp thời giải quyết những vấn đề về sức khỏe tim mạch cho người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, đồng thời góp phần giảm tải cho tuyến trên. 

Theo Viện Tim mạch Việt Nam, cứ 4 người trên 25 tuổi, ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh mãn tính không lây.

Trung tâm Tim mạch can thiệp cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân Trung tâm Tim mạch can thiệp cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân

VTV.vn - Hiện nay trên cả nước với khoảng 60 trung tâm Tim mạch can thiệp đã giúp hàng trăm nghìn bệnh nhân được cứu sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước