Bức xúc rác thải nông thôn tại nhiều địa phương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 10:58 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng ùn ứ rác đã diễn ra suốt một thời gian dài, gây bức xúc cho người dân tại nhiều địa phương.

Theo khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hơn một nửa số lượng chất thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn không được thu gom. Còn các chất thải rắn được thu gom và xử lý bằng biện pháp chôn lấp không hợp vệ sinh.

Tại nhiều vùng, thậm chí bãi chôn lấp rác quá tải hay bị đóng cửa, rác hàng ngày đắp đống ngay bên đường đi. Người dân vẫn cứ hàng ngày đi lại qua những đống rác như vậy. Thực trạng này đã diễn ra suốt một thời gian dài, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Trên toàn quốc, hiện có hàng trăm lò đốt rác thủ công qui mô nhỏ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như thế này vẫn đang hoạt động. Từ việc thiếu các bãi chôn lấp rác, đến việc xử lý rác ở các vùng nông thôn vẫn còn nhiều bất cập, rõ ràng, mục tiêu đến năm 2020, toàn quốc sẽ phải xử lý được 70% lượng rác thải nông thôn theo Chương trình xử lý chất thải rắn đã đề ra sẽ là rất khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước