Buôn Ma Thuột dự kiến cắt giảm 50% lượng nước sinh hoạt

Phương Anh (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 06:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện TP Buôn Ma Thuột phải cắt giảm 30% lượng nước sinh hoạt và dự kiến thời gian tới sẽ cắt giảm 50% do khô hạn kéo dài.

Toàn tỉnh Đăk Lăk hiện có 770 công trình thủy lợi, trong đó có 600 hồ chứa nước lớn nhỏ thế nhưng hơn một nửa hồ chứa đang ở dưới mực nước chết, số còn lại mực nước chỉ còn chưa tới 60% dung tích thiết kế, nhiều vùng không còn nguồn nước ngầm. Thực tế này đã khiến 21.000 hộ dân toàn tỉnh Đăk Lăk đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hiện TP Buôn Ma Thuột phải cắt giảm 30% lượng nước sinh hoạt và dự kiến thời gian tới sẽ cắt giảm 50%. Trong khi đó, toàn tỉnh Đăk Lăk hiện có gần 37.000 ha cây trồng bị khô hạn, thiệt hại ước tính hơn 1,000 tỷ đồng, cùng với đó là hàng ngàn ha cà phê đang hóa củi vì khô hạn kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước