Cà Mau: 3 người ngộ độc do ăn cá lạ

VTV9-Thứ ba, ngày 02/10/2018 09:28 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 1/10, 3 ca cấp cứu do nghi ăn phải cá lạ đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau tiếp nhận.

Khi tiếp nhận, các bệnh nhân có triệu chứng như tê môi, chóng mặt, cảm giác khó thở, tri giác lơ mơ và tứ chi tím tái. Sau hơn 8 giờ cấp cứu, 2 ca ngộ độc nhẹ đã có dấu hiệu hồi phục, riêng 1 trường hợp ngộ độc nặng vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo thông tin từ người nhà, trước đó, ông Trương Văn Giới (64 tuổi), ấp Rạch Tàu Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển bắt được con cá lạ mang về chế biến cho con ruột và cháu ngoại cùng ăn.

Sau đó, cả 3 người đều có biểu hiện nôn mửa, tay, chân tê liệt, khó thở và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quảng Trị: Nguy cơ ngộ độc từ cá nóc Quảng Trị: Nguy cơ ngộ độc từ cá nóc

VTV.vn - Các sản phẩm chế biến từ cá nóc được người dân ưa chuộng do thịt cá thơm, ngon nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc từ cá nóc rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước