Cà Mau: Đẩy mạnh phòng chống cháy rừng U Minh Hạ

CBS-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 10:30 GMT+7

Cà Mau hiện có gần 34.000 ha rừng tràm trên địa bàn đang bị khô hạn gay gắt. Trong đó, gần 25.000 ha rừng ở mức báo động cháy cấp 4, cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng tràm U Minh Hạ.

Theo Ban Quản lý rừng quốc gia U Minh Hạ, mực nước dưới chân rừng đến thời điểm hiện nay tương đương giai đoạn cuối mùa khô cùng kỳ năm 2013. Thời tiết khô hạn được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong hơn một tháng nữa.

Tỉnh đã cấm tuyệt đối các trường hợp tự ý vào Rừng quốc gia, xử lý mạnh tay hơn nữa với những trường hợp tái phạm nhiều lần.

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông, tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường cắm các biển báo xung quanh rừng, tăng tính trực quan để người dân hiểu, từ đó tăng cường ý thức trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước