Các địa phương chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/11/2019 14:47 GMT+7

VTV.vn- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi.

Để chủ động ứng phó với cơn bão Kalmaegi gần Biển Đông và không khí lạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố:

- Thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm;

- Rà soát, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các hoạt động khai thác trên biển;

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Miền Bắc mưa rét, bão Kalmaegi đang tiến vào Biển Đông Miền Bắc mưa rét, bão Kalmaegi đang tiến vào Biển Đông

VTV.vn - Sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ ó gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước