Các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường công tác chống rét cho vật nuôi

Đỗ Thủy-Thứ ba, ngày 07/01/2014 07:00 GMT+7

 Không chỉ ở Lào Cai mà các tỉnh miền núi khác như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang… cũng đang tăng cường công tác chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.

UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, đã chi gần 10 tỷ đồng để giúp nông dân làm mới, tu sửa chuồng trại và tiêm phòng dịch bệnh miễn phí cho đàn gia súc, gia cầm.

Lực lượng khuyến nông, thú y các cấp trong huyện cũng luôn bám sát địa bàn để hướng dẫn, chỉ đạo nông dân phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và phát hiện, cứu chữa kịp thời khi có biểu hiện dịch bệnh phát sinh.

Tại Điện Biên, các hộ nông dân đã chuẩn bị hàng nghìn cây rơm làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò. Ngoài ra, cán bộ khuyến nông còn đến tận nhà hướng dẫn người dân ủ thức ăn cho gia súc. Vì vậy, cho đến nay, tại Điện Biên chưa có thống kê đáng kể nào về thiệt hại do giá rét gây ra.

Cục Chăn nuôi cho biết, cũng đã lập 3 đoàn kiểm tra xuống các địa phương nhằm đôn đốc công tác phòng chống rét cho gia súc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước