Góp ý sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015:

Cần kiên quyết xử lý hình sự hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chất cấm

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 19:54 GMT+7

Hình ảnh tại Hội thảo

VTV.vn - Hôm nay (28/3) tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo góp ý kiến đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, đảm bảo chất lượng chuẩn bị trình Quốc hội, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn khi thông qua.

Quy định về tội buôn lậu các mặt hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá điếu là vấn đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Bởi trong cả năm 2016, số pháo nổ và đặc biệt là thuốc lá lậu bắt giữ được tăng hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng hầu như không khởi tố được đối tượng nào. Nguyên nhân được cho là theo quy định mới, muốn khởi tố tội buôn lậu hàng cấm thì phải chứng minh được hành vi vận chuyển qua biên giới.

Tuy nhiên, vấn đề thời sự nhất và nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất là chế tài liên quan đến hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo quy định cũ, phải có hậu quả xảy ra thì người sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn mới bị xử lý hình sự. Trong khi đó, hậu quả đối với người sử dụng thường phát tác sau nhiều năm. Hầu hết các ý kiến đều góp ý cần sửa đổi theo hướng kiên quyết xử lý hình sự nếu sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chất cấm.

Căn cứ để xử lý vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm là các Thông tư chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế. Theo đó, cơ quan chức năng chỉ cần chứng minh được hành vi sử dụng quá hàm lượng cho phép là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề xuất này được các đại biểu tham dự đồng tình và nhất trí cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước