Cần lời giải cho doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép hội nhập

Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự-Thứ năm, ngày 20/08/2015 11:28 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn trước sức ép từ quá trình hội nhập.

Sau 8 năm gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 96,5% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa thực sự bứt phá trên thị trường quốc tế. Mặc dù nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận, khai thác và phát huy hiệu quả.

Trước sức ép từ quá trình hội nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn để tồn tại và phát triển. Đây là bài toán cần có lời giải sớm để các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA thế hệ mới đã và đang được Chính phủ nỗ lực thực hiện.

Sau 8 năm gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 96,5% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa thực sự bứt phá trên thị trường quốc tế. Mặc dù nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận, khai thác và phát huy hiệu quả.

Trước sức ép từ quá trình hội nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn để tồn tại và phát triển. Đây là bài toán cần có lời giải sớm để các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA thế hệ mới đã và đang được Chính phủ nỗ lực thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước