“Cần xóa điểm đen tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giao thông”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 19:42 GMT+7

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm.

Chiều nay (22/7), phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dù tình hình tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí, nhiều điểm đen về giao thông trên đường đã được xóa nhưng cần phải xóa cả những điểm đen tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này, để từ đà này tai nạn giao thông sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

Trong nửa đầu năm, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng hơn 3.800 người. Theo Bộ Y tế, đã có tới 1.500 người bị tai nạn giao thông tử vong tại bệnh viện hoặc nặng quá gia đình xin về. So với 6 tháng đầu năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 640 vụ, số người chết giảm hơn 300 người. Số người bị thương giảm 679 người. Đây là lần đầu tiên tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong nửa năm qua đã có 19 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng cùng lúc, gây bức xúc xã hội. Đa phần các vụ tai nạn này đều liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng hoặc do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Đáng chú ý, tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương và Vĩnh Phúc, nhiều người bị tai nạn giao thông có nồng độ cồn cao. Những tỉnh này cũng có nhiều người bị chấn thương sọ não.

Cũng trong nửa năm qua, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý trên 2 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt gần 1.700 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe của gần 164.000 trường hợp.

Mặc dù số người số vụ tai nạn giao thông, số người bị thiệt mạng và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn lo lắng khi mỗi ngày vẫn còn có quá nhiều người bị thiệt mạng do tai nạn giao thông.

Nhấn mạnh quan điểm sửa các quy định pháp luật vừa ít tốn kém vừa mang lại hiệu quả cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Vì Thủ tướng đã chỉ đạo từ 3 năm nay, nhưng các Bộ vẫn chưa báo cáo Chính phủ. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; đồng thời phải đưa công nghệ vào để có thể phạt nguội, nhằm giảm cảnh sát giao thông phải đi tuần tra, kiểm soát, xử lý trực tiếp để hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu.

“Cần xóa điểm đen tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giao thông” - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư pháp sửa đổi ngay Luật Xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng. Nếu lái xe có nồng độ cồn trên 80mg/100ml máu và gây tai nạn thì sẽ chuyển sang xử lý hình sự, nếu lái xe sử dụng ma túy sẽ bị tước bằng lái vĩnh viễn. Đây cũng là đề nghị của một số địa phương và Bộ Y tế. Vì người nghiện ma túy rất khó cai được do đó nếu chỉ tước giấy phép lái xe 24 tháng thì sẽ rất nguy hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần phải chia sẻ dữ liệu hình ảnh từ các camera giao thông (nếu không phải là hình ảnh bí mật) cho cảnh sát giao thông và các lực lượng khác chứ không được độc quyền như hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải cũng phải xóa bỏ tình trạng tiêu cực ở các trạm đăng kiểm và tình trạng "dễ tính" của các trung tâm đào tạo lái xe cứ thi là đỗ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phải tập trung nâng cao năng lực và xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thân thiện với người dân; đi cùng với chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm nhằm bao che cho các vụ tai nạn, để góp phần bảo vệ sinh mạng con người. Cùng với yêu cầu các bộ sớm hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, theo tinh thần đã uống thì không lái xe, Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới cách phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để thông tin đến được với những người lái xe. Việc này cũng phải được thực hiện tại cả các trường học, các doanh nghiệp vận tải và tại các cuộc họp của khu dân cư.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó phải bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, đi cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận tải thay cho phương thức quản lý truyền thống. Bộ cần phải tiếp thu đề nghị bỏ quy định bắt buộc phải gắn hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ. Bởi nhiều thành viên Chính phủ đã nhất trí với quy định này.

Nhắc lại chỉ thị mới đây về thực hiện thu phí không dừng tại các trạm thu phí BOT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cương quyết đến cuối năm nay nếu trạm BOT nào không thực hiện thì sẽ bị dừng thu phí.

Khó khăn xử phạt người nước ngoài vi phạm luật giao thông Khó khăn xử phạt người nước ngoài vi phạm luật giao thông

VTV.vn - Hiện nay tình trạng xử phạt người nước ngoài thuê xe máy không chấp hành luật giao thông là cực kỳ khó khăn tại Nha Trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước