Cảnh sát Biển Vùng 4 cứu tàu bị nạn

Diệp Anh-Thứ ba, ngày 01/07/2014 19:28 GMT+7

Sáng nay 1/7, Cảnh sát Biển Vùng 4 đã cứu nạn thành công tàu cá của Cà Mau bị gặp nạn hôm 30/6 tại vùng biển cách đảo Phú Quốc, Kiên Giang 14 hải lý.

Trước đó, vào lúc 20h15 ngày 30/6, nhận được thông tin của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hảng hải Khu vực III, tàu cá CM 99445-TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách đảo Phú Quốc 14 hải lý về phía tây, Cảnh sát Biển Vùng 4 đã điều tàu CSB 2002 cơ động với tốc độ cao ra khu vực thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Mặc dù đêm tối, thời tiết mưa to, sóng lớn, hạn chế tầm nhìn nhưng sau 2 tiếng, tàu Cảnh sát Biển đã tiếp cận được tàu bị nạn. Tàu bị nạn đã được lai dắt về Cảng An Thới vào lúc 9h30 ngày 1/7, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân. Trên tàu cá gặp nạn có 05 thuyền viên, thuyền trưởng là Trịnh Sáng Thành, thường trú tại thị trấn Sông Đốc, Văn Thời, Cà Mau.

Hiện nay, Vùng Cảnh sát Biển 4 đang tổ chức giúp tàu bị nạn khắc phục các sự cố hỏng hóc và bàn giao về cho địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước